Tết đến sớm với Cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc)

(VOV5) -  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau luôn quan tâm đến cộng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con người Việt đang sinh sống, làm ăn tại Macau nói riêng.

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Canh Tý 2020, chiều 5/1, Hoạt động Bách Hội trên đảo Macau, Khu Hành chính Đặc biệt Macau (Trung Quốc), Liên hiệp Hội Đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macau, tổ chức buổi liên hoan văn nghệ mừng xuân mới 2020.

Tết đến sớm với Cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc) - ảnh 1Tiết mục múa “Thương quá Việt Nam”. - Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+ 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, ông Lê Thanh Hùng, khẳng định Đảng, Nhà nước, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau luôn quan tâm đến cộng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con người Việt đang sinh sống, làm ăn tại Macau nói riêng. Ông Lê Thanh Hùng hy vọng ban lãnh đạo liên hiệp có những hình thức hoạt động phong phú, thiết thực hơn nữa và trở thành diễn đàn để chị em cùng nhau giao lưu, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Cùng ngày, tại công viên Thanh Châu trên đảo Macau, Câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam tổ chức giải giao hữu bóng đá thanh niên Việt Nam tại Macau mở rộng, với sự tham dự của 5 đội bóng đến từ cộng đồng người Việt tại Macau và 3 đội bóng khách mời là Thanh niên Macau, Thanh niên Nepal và Liên quân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác