Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gặp gỡ bà con cộng đồng tại LB Nga

(VOV5) - Nhân chuyến tham dự cuộc họp của Hội đồng UNESCO và thăm 3 nước châu Âu là Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Séc và LB Nga, chiều qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gặp gỡ bà con cộng đồng tại LB Nga - ảnh 1


Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật như giữa những người thân trong một gia đình bởi Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là người có nhiều năm gắn bó với cộng đồng Việt Nam tại LB Nga. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thông tin với bà con về tình hình đất nước, về mối quan hệ Việt Nam – quốc tế nói chung và tình hình của cộng đồng Việt Nam trên thế giới cũng như những hoạt động của bà con với đất nước nói riêng. Thứ trưởng nhiệt liệt biểu dương tinh thần gắn bó với quê hương, với cộng đồng của bà con người Việt ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có bà con người Việt ở LB Nga. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói: “Vừa qua, chúng tôi cũng có những hoạt động hướng bà con cô bác ở các quốc gia khác, đặc biệt là cộng đồng ở Mỹ về với các hoạt động trong nước rất thành công. Đảng và Nhà nước ta hiện nay cũng đang xem xét, đánh giá một cách tổng thể sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và cũng xin thưa là sức mạnh của cộng đồng ta, có thể khẳng định, chưa bao giờ bền vững, phát triển và tốt như bây giờ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gặp gỡ bà con cộng đồng tại LB Nga - ảnh 2


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng thẳng thắn trao đổi với đại diện cộng đồng Việt Nam tại LB Nga về những kinh nghiệm hay, những hoạt động tốt của bà con Việt Nam ta ở nhiều quốc gia khác như Cộng hòa Séc, Balan, Pháp v.v... và bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, bà con cộng đồng tại LB nga cũng sẽ có những hoạt động tốt hơn, đoàn kết hơn trong những công việc chung như làm từ thiện, tổ chức và tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội, văn hóa, tinh thần diễn ra cả ở trong nước cũng như tại LB Nga./.

Điệp Anh, VOV tại LB Nga
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác