Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9

(VOV5) - Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Kansai nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung sẽ tiếp tục được thúc đẩy và phát triển.

Tối ngày 30/8, tại Osaka, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại đây long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 79 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2024) và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2024).

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 1Đông đảo các đại biểu Nhật Bản đã tới dự lễ kỉ niệm Quốc khánh Việt Nam

Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Thống đốc tỉnh Osaka, ông Himeno Tsutomu; đại diện của Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Osaka, ông Wakayama; cùng nhiều lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh thuộc khu vực Kansai, các hội hữu nghị Nhật - Việt, Tổng Lãnh sự các nước tại khu vực Kansai và đại diện cộng đồng người Việt ở khu vực Kansai.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 2Lễ kỷ niệm được tổ chức trong không khí trang trọng

Phát biểu tại đây, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà chào mừng các vị khách quý đã tới dự Lễ kỷ niệm và nhấn mạnh ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã đọc vào ngày 2/9/1945. Kể từ Bản Tuyên ngôn độc lập đó, Việt Nam luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ độc lập dân tộc và có những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển trong khu vực và thế giới.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 3Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà phát biểu tại lễ kỉ niệm

Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nêu bật các thành tựu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, cũng như trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, trong đó quan hệ Việt - Nhật là một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất. Trong 50 năm qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh song phương cho đến các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 4Đại diện cộng đồng người Việt tại lễ kỉ niệm

Tổng Lãnh sự cũng cho biết quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Kansai đang phát triển nhanh chóng, đem lại nhiều lợi ích cho hai nước trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kansai. Cộng đồng người Việt được chính quyền và người dân sở tại đánh giá cao do có đóng góp cho sự phát triển của khu vực, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 5Mọi người cùng nâng ly chúc mừng ngày kỉ niệm

Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Kansai nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung sẽ tiếp tục được thúc đẩy và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 6Phó Thống đốc tỉnh Osaka đọc thư chúc mừng của Thống đốc tỉnh

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thống đốc tỉnh Osaka đã đọc thư của Thống đốc tỉnh Osaka, ông Yoshimura Hirofumi, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã tổ chức sự kiện ý nghĩa kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 79. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lời cảm ơn Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà và các cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã đóng góp tích cực cho quan hệ giữa Việt Nam và tỉnh Osaka cũng như khu vực Kansai.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9  - ảnh 7Các nghệ sỹ đến từ Việt Nam biểu diễn cùng các nhạc cụ dân tộc

Tham dự sự kiện, hơn 300 khách mời đã được thưởng thức các món ăn tiêu biểu của văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời lắng nghe những làn điệu được thể hiện qua các nhạc cụ dân tộc, do nghệ sĩ ưu tú Bùi Lệ Chi và nghệ sĩ Vũ Thị Thùy Linh (Học viện âm Nhạc quốc gia Việt Nam) thể hiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác