Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) -  Các trại sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre như tìm hiểu lịch sử, ôn lại truyền thống của dân tộc trong suốt những năm đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước.


Ngày 20/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố năm 2015 với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”. Trại hè năm nay diễn ra từ ngày 20-23/7 với sự tham gia của 60 trại sinh là các thanh niên kiều bào đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Cezch, Singapore, Lào, Thái Lan, Campuchia…


Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
​Các em thiếu niên kiều bào chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM (Ảnh: QĐND)


Các trại sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre như tìm hiểu lịch sử, ôn lại truyền thống của dân tộc trong suốt những năm đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, tham quan Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Các trại sinh cũng sẽ đến tỉnh Bến Tre để trải nghiệm cuộc sống sông nước miền Tây Nam Bộ, đến thăm Đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định; giao lưu cùng tuổi trẻ tại địa phương.

Các trại sinh còn tái hiện lộ trình 5 cánh quân chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bạn Nguyễn Khánh Huyền, Việt kiều Thái Lan, chia sẻ: “Đối với những Việt kiều như em, trại hè rất bổ ích vì mấy bạn lâu ngày mới về Việt Nam một lần nên đây là dịp gặp nhau, trò chuyện, vui chơi. Việc đi tham quan bảo tàng, thăm những vùng đất cách mạng giúp chúng em hiểu hơn về cách mạng Việt Nam và những thành tựu mà đất nước đã đạt được. Từ đó, chúng em cảm thấy yêu nước hơn và quyết cố gắng học tập, rèn luyện để mai đây giúp ích cho đất nước”.

Qua nhiều lần tổ chức, đến nay trại hè đã đón hơn 600 trại sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức các hoạt động đi qua 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác