Trại hè Việt Nam lần thứ 10 cho thanh, thiếu niên kiều bào với chủ đề “10 năm tiếng gọi cội nguồn"

(VOV5)- Trại hè Việt Nam lần thứ 10 dành cho thanh, thiếu niên kiều bào có chủ đề “10 năm tiếng gọi cội nguồn”, dự kiến diễn ra từ 11/7-30/7/2013. Lễ khai mạc được tổ chức tại Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực bắc Tổ quốc và kết thúc tại vùng đất cực nam Cà Mau. Khoảng 150 đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới là những thanh niên, sinh viên có thành tích trong học tập, lao động và có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước sẽ về nước tham gia trại hè lần này.

Trại hè Việt Nam lần thứ 10 cho thanh, thiếu niên kiều bào với chủ đề “10 năm tiếng gọi cội nguồn
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết về mục tiêu của chương trình năm nay: “Trại hè năm nay được tổ chức để cho thanh niên kiều bào học về văn hóa lịch sử của dân tộc, tìm hiểu về các địa danh nổi tiếng của Việt Nam, được học Tiếng Việt, trao đổi, giao lưu với thanh niên trong nước và các thanh niên gốc Việt ở các nơi trên thế giới. Có thể nói các hoạt động rất phong phú, đa dạng. Trại hè là hoạt động định hướng theo Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, hướng thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất nước.”

Trong thời gian diễn ra trại hè, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ), viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại  Hà Giang, thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu với đoàn thanh niên tại Hà Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng, tham quan nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước./.

Phản hồi

Các tin/bài khác