Trả lời thính giả về liệt dây thần kinh 7 ngoại biên

(VOV5) - Thính giả quan tâm tới cách chữa trị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên hỏi: “Ngủ dậy, tôi thấy một bên mặt bị tê, mắt nhắm không kín, miệng méo bên trái, lưỡi tê, tai ù. Tôi có phải bị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên không? Có nhất thiết phải châm cứu không? Nhờ bác sĩ tư vấn cách điều trị”. Với câu hỏi này, tiến sĩ Trần Thái Hà, Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương tư vấn như sau:

Nghe nội dung chi tiết tại đây




(Phần tư vấn của bác sĩ: Trường hợp như thế này chẩn đoán là liệt dây thần kinh 7  ngoại biên rồi vì có 1 cái liệt tê nửa mặt, hoạt động kém, mắt nhắm không kín mà theo y học hiện đại đấy là sacloben dương tính phân biệt giữa liệt 7 ngoại biên và liệt 7 trung ương.  Thời gian này bệnh nhân điều trị càng sớm càng tốt bởi để lâu thì phục hồi chậm. Xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp, với trường hợp liệt 7 ngoại biên do lạnh, do hay do tổn thương viêm nhiễm hay chấn thương sọ não, phương pháp điều trị tốt nhất vẫn là châm cứu kết hợp xoa bóp bấm huyệt. Châm cưu điều khí mạnh. Thuốc 2 hướng phối hợp: đông y hỗ trợ liệt dây 7 ngoại biên, tùy theo từng thể liệt, thuốc y học hiện đại, các nhóm thuốc B: B1, B6, B12, bổ thần kinh, dẫn truyền thần kinh, dùng cho bệnh nhân là cần thiết)



Phản hồi

Vũ Thị Thêu

Cho tôi hỏi nguyên nhân tại sao 2 cháu nhà tôi:2 tuổi và 7 tuổi lại cùng bị liệt 7 ngoại... Xem thêm

Các tin/bài khác