Chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Thủ đô”

(VOV5) - Thông qua 14 đại cảnh kịch phục dựng, chương trình nghệ thuật tái hiện không khí chiến đấu sục sôi 60 ngày đêm khói lửa của quân và dân Thủ đô.

Tối 15/12, chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Thủ đô” do thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), diễn ra tại hai điểm cầu: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và chợ Đồng Xuân. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Thủ đô” - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật "Sống mãi với Thủ đô" tại điểm cầu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.


Chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Thủ đô” chia làm ba chương: “Lời hịch non sông”, “Lũy hoa” và “Sẽ về Thủ đô”. Thông qua 14 đại cảnh kịch phục dựng, chương trình nghệ thuật tái hiện không khí chiến đấu sục sôi 60 ngày đêm khói lửa của quân và dân Thủ đô, bằng chất liệu âm nhạc và ngôn ngữ kịch. Đó là tinh thần chiến đấu quả cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ bảo vệ Hà Nội, giam chân địch tạo điều kiện để Trung ương rút lên chiến khu Việt Bắc an toàn. Cùng với các đại cảnh kịch phục dựng, chương trình nghệ thuật “Sống mãi với Thủ đô” còn có các phóng sự: “Trước giờ nổ súng”, “Bom ba càng” với những hình ảnh chân thực trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác