Khám phá về truyện tranh với chuyên gia hàng đầu thế giới

(VOV5)- Sáng 31/5, Trong khuôn khổ Festival truyện tranh tại Việt Nam lần thứ III, Nhà xuất bản Kim Đồng, Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo về truyện tranh với sự tham gia của ông Jean Auquier, Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ. Với sự tham dự của các họa sĩ trẻ và giới truyền thông, hội thảo xoay quanh các chủ đề: “Lịch sử ra đời truyện tranh”; “Văn học, truyện tranh và phim”; “Từ tác giả tới người đọc truyện tranh”.


Khám phá về truyện tranh với chuyên gia hàng đầu thế giới - ảnh 1
Diễn giả Jean Auquier - Ảnh: QDND online

Trong bài nói chuyện của mình, ông Jean Auquier, Giám đốc Trung tâm Truyện tranh Bỉ cho biết về lịch sử truyện tranh, về nhu cầu được kể chuyện bằng hình ảnh của con người ngay từ thuở hồng hoang còn sơ khai trong cuộc sống hang động cho tới ngày nay. Trả lời các câu hỏi, truyện tranh được sinh ra như thế nào, tại sao ngày nay chúng ta lại gọi là "truyện tranh", định nghĩa về truyện tranh, diễn giả Jean Auquier đặt sự phát triển của truyện tranh trong tiến trình phát triển của lịch sử thế giới và các nền văn minh.

Câu chuyện của ông Jean Auquier cho thấy truyện tranh là một môn nghệ thuật mang tính văn học nhất trong các môn nghệ thuật tạo hình. Mối quan hệ giữa văn học và truyện tranh được sinh ra từ khi thế giới được tạo lập. Đặt truyện tranh trong mối quan hệ với văn học và điện ảnh có rất nhiều điều lí thú và mới mẻ chờ đợi người đọc khám phá. Công việc của một nhà biên tập là chuyển thể  sự sáng tạo của một nghệ sĩ thành một tác phẩm mà người đọc đang hy vọng, mong muốn và chờ đợi. Đó là một con đường dài với sự song hành giữa những hy vọng và mơ ước của tác giả được đem tài năng của mình cống hiến cho nghề và cho bạn đọc. Chủ đề này nhằm tìm hiểu rõ hơn con đường đi tới một tác phẩm truyện tranh, từ sự thai nghén của ý tưởng cho đến khi tác phẩm truyện tranh được bày trong tủ sách của độc giả...


Cũng tham dự Hội thảo, cây đại thụ trong làng truyện tranh Bỉ Jean-Claude Servais, người đã sáng tác hơn 40 album truyện tranh với 1,5 triệu bản, đã chia sẻ niềm đam mê vẽ truyện tranh cũng như cách xây dựng kịch bản và thu thập tư liệu để làm sinh động những bức tranh của mình.

Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung thú vị từ buổi hội thảo này trong tạp chí văn nghệ thứ bảy 2/6, như: ai là người khai sinh thuật ngữ "manga" chỉ truyện tranh Nhật Bản mà ngày nay đã trở nên quen thuộc trên toàn thế giới? chặng đường từ ý tưởng đến khi xuất hiệnnhững ấn bản xì -trum, Tintin... trên tay độc giả như thế nào? họa sĩ có thành tỉ phú với món "gia sản" truyện tranh của mình?..vv..

Phản hồi

Các tin/bài khác