“Quốc ca” của nhạc sĩ Văn Cao được biểu diễn như 1 tác phẩm âm nhạc nghệ thuật

(VOV5) - Lần đầu tiên, “Quốc ca” của nhạc sĩ Văn Cao được biểu diễn như một tác phẩm âm nhạc nghệ thuật trong buổi hòa nhạc “Tổ quốc ta” nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tác phẩm do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân soạn cho  đội hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam thể hiện.

“Quốc ca” của nhạc sĩ Văn Cao được biểu diễn như 1 tác phẩm âm nhạc nghệ thuật - ảnh 1



Đây là năm thứ IV, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam với quy mô toàn quốc. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có 5 sự kiện diễn ra từ ngày 31/8 – 5/9.  Chương trình chính ở Hà Nội là những tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng của hai tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật là nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Văn Cao: Quốc ca, Du kích sông Thao, Đất nước, Người Hà Nội. Ngoài ra, còn có tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng: Đỗ Nhuận, Doãn Nho, Hồ Bắc, Chu Minh, Đỗ Hồng Quân, Đào Văn Chung, Đặng Hữu Phúc, Nguyễn Thiều Hoa./.

Phản hồi

Các tin/bài khác