Các cấp công đoàn chăm lo cho người lao động dịp tết Kỷ Hợi

(VOV5) - Các cấp công đoàn chủ động sớm nắm tình hình doanh nghiệp để cùng các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách và chăm lo tết cho người lao động.

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban quý 4/2018. Quý 4, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam triển khai nhiều hoạt động.

Các cấp công đoàn chăm lo cho người lao động dịp tết Kỷ Hợi - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. - Ảnh: qdnd

Trong đó, trọng tâm là chăm lo tết cho người lao động, giám sát vấn đề trả lương thưởng cho người lao động dịp tết. Đến nay, các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan đơn vị chăm lo, hỗ trợ tiền tết cho 1,6 triệu lượt đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 1 nghìn 300 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 174 nghìn đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu, xe tết; hơn 1 triệu 300  nghìn đoàn viên, công nhân lao động được tặng quà tết với số tiền hơn 253 tỷ đồng; tặng hơn 400 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Kỷ Hợi.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động dịp tết, các cấp công đoàn chủ động sớm nắm tình hình doanh nghiệp để cùng các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách và chăm lo tết cho người lao động, để mọi người lao động đều có Tết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác