Hội chợ Xuân Nhâm Dần: Nơi hội tụ hương vị Xuân đất Việt

(VOV5) - Với quy mô 50 gian hàng, Hội chợ Xuân Nhâm Dần có sự tham gia của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông đặc sản vùng miền...

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã tại thị trường nội địa. Qua đó, nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm của các vùng miền đến phục vụ nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

 Hội chợ Xuân Nhâm Dần: Nơi hội tụ hương vị Xuân đất Việt - ảnh 1Hội chợ Xuân Nhâm Dần năm 2022 quy tụ nhiều mặt hàng nông đặc sản từ 20 tỉnh thành trong cả nước - Ảnh: nongnghiep.vn

Với chủ đề “Nơi hội tụ hương vị Xuân đất Việt”, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công thương thành phố Hà Nội vừa khai mạc Hội chợ Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Với quy mô 50 gian hàng, Hội chợ Xuân Nhâm Dần có sự tham gia của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông đặc sản vùng miền, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, quà tặng đến của gần 20 tỉnh, thành trong cả nước như: Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hưng Yên, Bình Định, Quảng Nam, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội…

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, cho biết các sản phẩm bày bán tại hội chợ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, được kiểm soát an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, chứng nhận OCOP: "Những sản phẩm hàng hóa đưa vào trưng bày và giới thiệu tại hội chợ đều được kiểm nghiệm cũng như có tem nhãn đầy đủ để chứng minh được nguồn gốc sản phẩm. Ban tổ chức cũng yêu cầu khách tham quan và người tiêu dùng đến hội chợ thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, được đo thân nhiệt và phải khai báo y tế".

Cũng  trong dịp Xuân Nhâm Dần, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Phiên chợ ngày Tết” với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích. Chương trình giúp người dân và du khách có những trải nghiệm văn hóa chợ ngày Tết độc đáo. Tại đây nhiều gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương và các sản phẩm phục vụ ngày Tết như: Bánh tráng Túy Loan, nước mắm Nam Ô, Khô mè, bánh dừa nướng,…

Ngoài ra, người dân và du khách đến đây được hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh tét; vẽ Thư pháp; Làm lồng đèn Hội An; Têm trầu; Làm bì lì xì; Thẻ bài chòi và thử trang phục áo dài Tết miễn phí. Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết: "Chúng tôi cố gắng, nỗ lực hết mình để tổ chức những hoạt động sinh hoạt văn hóa như Phiên chợ tết này. Chúng tôi tổ chức các hoạt động trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt. Mong mọi người cùng, tham gia với chúng tôi để những sinh hoạt văn hóa này ngày càng có ý nghĩa".

Hội chợ Xuân trở thành nét văn hóa của người Việt vào dịp cuối năm. Từ Hội chợ Xuân Nhâm Dần, người tiêu dùng được lựa chọn các sản phẩm nông sản, thực phẩm truyền thống dùng trong dịp Tết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác