10 tháng, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam tăng 54% so với cùng kỳ

(VOV5) - Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân; trong đó, dẫn đầu về tổng số vốn đầu tư là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính đến ngày 20/10, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp vào Việt Nam đạt hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó, có trên 2.600 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 tháng, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam tăng 54% so với cùng kỳ - ảnh 1Nhà máy sản xuất cọc nhồi bêtông của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Công nghiệp GS Việt Nam (VGSI) tại Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Xét theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân; trong đó, dẫn đầu về tổng số vốn đầu tư là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiếp đến lần lượt là các ngành: bất động sản; tài chính ngân hàng, bán buôn, bán lẻ…

Xét theo đối tác đầu tư, trong 10 tháng năm nay, đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu về tổng vốn đầu tư, với gần 4,65 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ hai; Hongkong (Trung Quốc) đứng thứ 3; tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) ...

Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố. Tỉnh Quảng Ninh vượt lên dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư với việc cấp mới thêm 2 dự án đầu tư lớn trong tháng 10, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3 tỷ USD. Hải Phòng xếp thứ hai, tiếp theo lần lượt là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang… Đáng chú ý, các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…) như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương …

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác