Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tái cơ cấu nền kinh tế

(VOV5) - Hội thảo khoa học “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế” diễn ra sáng 27/12, tài Hà Nội.

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tái cơ cấu nền kinh tế - ảnh 1
Ảnh minh họa. chinhphu.vn

Phát biểu tại đây, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khẳng định: Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trước yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sản xuất trong nước phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là rất cần thiết. Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Vấn đề đặt ra cả về mặt lý luận và thực tiễn trong nước cũng như thế giới là trong cơ chế thị trường thì sự phát triển của hợp tác xã, tổ hợp tác là một tất yếu khách quan. Trước yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa là hết sức cần thiết. Trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam  hiện nay chủ yếu là sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún, nhu cầu hợp tác trong sản xuất càng trở nên bức thiết. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Chủ trương của Đảng, Chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể; xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, Đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Liên minh Hợp tác xã, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể… từ đó đề ra thực trạng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác