Hải quân nhân dân Việt Nam vượt mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(VOV5) - Cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam ngày nay, vận dụng trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...
Hải quân nhân dân Việt Nam vượt mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - ảnh 1Bộ đội Hải quân Việt Nam đánh trả máy bay Mỹ - Ảnh: Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Hôm nay, 5/8, tròn 57 năm ngày Hải Quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu (5/8/1964-5/8/2021). Chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam là sự kiện tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, trong cuộc chiến thắng giặc Mỹ xâm lược của Hải quân nhân dân Việt Nam và của quân và dân miền Bắc.

57 năm đã trôi qua, những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trận đầu đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam ngày nay, vận dụng trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thiếu tá Phan Thanh Trường, Thuyền trưởng tàu 012, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, cho biết: "Những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trận đầu được cán bộ chiến sĩ tàu 012 vận dụng trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị mới. Cán bộ, chiến sĩ tàu 012 toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao, chấp nhận hy sinh gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Hải quân nhân dân Việt Nam vượt mọi khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân Huấn luyện hiệp đồng đổ bộ chi viện đảo - Ảnh: VOV

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, khẳng định: "Trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào đều xác định phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt. Đặc biệt là sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó".

Cách đây 57 năm, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ huy động tối đa lực lượng của Hạm đội 7 gồm hàng chục máy bay tiêm kích và cường kích hiện đại, chia làm 3 đợt tấn công vào các mục tiêu kinh tế và hầu hết các căn cứ quan trọng của hải quân Việt Nam suốt từ Sông Gianh (Quảng Bình) đến Bãi Cháy (Quảng Ninh). Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng khác đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, làm nên chiến thắng trận đầu vẻ vang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác