Khai mạc hội chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế

(VOV5) - Lễ khai mạc Hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012, với chủ đề “Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững”do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Khoa học và công nghệ ASEAN tổ chức tối 20/09, tại Hà Nội. 

Khai mạc hội chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cắt băng khai mạc Techmart 2012 - Ảnh VGP


Hội chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 thu hút gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giới thiệu các công nghệ và thiết bị tập trung vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao như cơ khí – chế tạo máy; điện – điện tử - tự động hóa... Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012 lần này là nỗ lực lớn góp phần thiết thực để phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Chợ khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức vào dịp Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị thông qua Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có giá trị đến năm 2030. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là một giải pháp rất quan trọng. Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững là phương châm và mục tiêu của chợ công nghệ thiết bị quốc tế Việt Nam 2012”.

Hội chợ là dịp gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, tăng cường trao đổi hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điểm nổi bật của Techmart năm nay là có sự tham gia của các đối tác đến từ các nước như Hoa kỳ, Nga, Ấn Độ, Australia và Israel./.

Phản hồi

Các tin/bài khác