Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 6

(VOV5) - Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ấn Độ là tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Trân trọng, gìn giữ và phát huy tài sản chung quý báu đó là mệnh lệnh trái tim và trách nhiệm cao cả của mọi công dân Việt Nam và Ấn Độ. Đây là thông điệp đưa ra tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 6, khai mạc sáng nay, tại Hà Nội.

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 6 - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Liên hoan


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ nêu rõ: Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức luân phiên tại mỗi nước từ năm 2007 đến nay, là dịp để đại biểu nhân dân hai nước cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đồng thời thảo luận, đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước nói chung, các tổ chức nhân dân hai nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 6 - ảnh 2
Một tiết mục trong Liên hoan

Trong thông điệp gửi tới Liên hoan, ông Devi Prasad Tripathi, Tổng thư ký Đảng Quốc đại, Phó Chủ tịch Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ nhấn mạnh: "Trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, cần thiết phải tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Ngày càng có nhiều cuộc tiếp xúc cấp chính phủ nhưng điều này vẫn chưa đủ. Hiệp định đối tác chiến lược giữa hai quốc gia được ký kết năm 2007 là một cột mốc quan trọng cho sự tăng cường quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Điều quan trọng là những lợi ích chiến lược của hai nước không phụ thuộc và ý đồ của bất kỳ cường quốc lớn nào. Vì vậy, quan hệ này cần được tăng cường hơn nữa trên cả diễn đàn song phương và đa phương, đặc biệt là phát triển quan hệ nhân dân".

Trong 6 ngày diễn ra, từ 20 đến 26/10, đoàn đại biểu Ấn Độ tham dự Liên hoan gồm 30 người thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, nghệ thuật, sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác