Khai mạc trọng thể Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3

(VOV5) -Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3 – hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3- diễn ra trọng thể sáng 16/07 tại Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên BCH TƯ Đảng CSVN, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ giáo dục và thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Phan Kham Viphavan cùng đông đảo đại biểu đại diện cho nhân dân hai nước.


Khai mạc trọng thể Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3  - ảnh 1


Đọc diễn văn khai mạc, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào nhấn mạnh cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phonvihan dày công vun đắp. Nhân dân hai nước từng kề vai sát cánh trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ với Đảng, nhà nước và nhân dân Lào. Ông nói: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng tiếp tục xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là trách nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức và mỗi người dân hai nước, trong đó có các tổ chức hữu nghị của hai nước chúng ta”.

Trong đáp từ, ông Phan Kham Viphavan, Ủy viên Bộ chính trị Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ giáo dục và thể thao, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam khẳng định Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3 là hoạt động có ý nghĩa trong năm hữu nghị Việt-Lào 2012, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị Việt-Lào. Ông Phan kham Viphavan khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào là mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế, bởi vậy trong giai đoạn hiện nay, hai nước càng cần phải củng cố, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đó. Ông Phan kham Viphavan nói: “Chúng tôi luôn quan niệm rằng trong mỗi bước phát triển của Lào đều có sự giúp đỡ, tràn đầy tình cảm của người anh em Việt Nam . Việc tổ chức liên hoan hữu nghị lần này tiếp nối sự thành công của Liên hoan hữu nghị nhân dân lần thứ 2 tại Vienchan năm 2007. Đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau tìm kiếm biện pháp để thúc đẩy cho quan hệ hợp tác, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu hiệu quả hơn nữa. Chúng tôi nguyện giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước”.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu hai nước thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặ sắc ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào. Sau lễ khai mạc, đại biểu hai nước đã cùng nhau đi thăm 1 số danh lam thắng cảnh tại Ninh Bình./.

Phản hồi

Các tin/bài khác