Kinh tế đã thoát đáy từ quý III/2013

(VOV5)-Báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nhận định triển vọng đạt mức tăng trưởng 5,8% của Việt Nam là khả quan.

Sáng 24/4, một ấn phẩm nghiên cứu chuyên biệt về kinh tế và tài chính lần đầu tiên được công bố bởi Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà kinh tế, chuyên gia tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo Chủ nhiệm NFSC Vũ Viết Ngoạn, Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2013; kinh tế vĩ mô 2013 và triển vọng 2014 đem đến một cái nhìn toàn diện về tình hình kinh tế, tài chính trong nước và thế giới.

 Kinh tế đã thoát đáy từ quý III/2013  - ảnh 1
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Theo đánh giá của NFSC, năm 2013, nhìn chung tăng trưởng kinh tế thế giới và trong nước ở mức thấp, cải thiện chậm hơn kỳ vọng do tổng cầu yếu cả về đầu tư và tiêu dùng.

Tuy nhiên tăng trưởng đã thoát đáy, hoạt động sản xuất đã có dấu hiệu cải thiện trong quý III/2013. Kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, lạm phát thấp; lòng tin của nhà đầu tư đã được củng cố. Đánh giá về thị trường tài chính, ông Trương văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho biết: Năm 2013 theo đánh giá của Ủy ban, thị trường tài chính đã xử lý bước đầu căn bản một số vấn đề để tạo nền phát triển như tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tăng 15%, thanh khoản cải thiện rõ rệt qua việc vốn huy động trong hệ thống ngân hàng tăng 24%. Tín dụng tăng hơn 12,5%, nợ xấu đang từng bước xử lý..

Trên cơ sở đó,  Báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nhận định triển vọng đạt mức tăng trưởng 5,8% của Việt Nam là khả quan, lạm phát sẽ ở mức 5% trong năm 2014; dư nợ tín dụng tăng 12,5%

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác