Mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam

(VOV5) - Thời gian tới sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người khuyết tật. 

Mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam - ảnh 1

Trao quà cho người khuyết tật tiêu biểu  - Ảnh: baodansinh.vn

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm, ban hành các cơ chế chính sách trợ giúp người khuyết tật. Và năm nay cũng là năm thứ 8 thực hiện Luật người khuyết tật Việt Nam, năm thứ 4 Quốc hội phê chuẩn và triển khai công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Nhờ đó mà nhiều người yếu thế, thiếu may mắn  có thể vượt lên, tạo dựng cho mình cuộc sống độc lập  và có thể cưu mang thêm nhiều người khuyết tật khác.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam, khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người khuyết tật. 

Mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam - ảnh 2

Chủ tịch Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam Đặng Huỳnh Mai phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: baodansinh.vn

Bà Đặng Huỳnh Mai nhấn mạnh: "Chúng ta tạo điều kiện để người khuyết tật được kết nối, được tham gia được hoạt động xã hội. Người khuyết tật tiêu biểu được động viện như một sự khích lệ về tinh thần cũng như đời sống vật chất. Niềm tự hào của Liên Hiệp hội đó là những người khuyết tật đứng đầu các tổ chức của người khuyết tật ở cơ sở đã có hoạt động từ hình thức đến nội dung đều đi vào thực chất. Qua đó chứng tỏ một điều người khuyết tật luôn là người có năng lực và có thể phát triển để có thể tự tin hơn để người khuyết tật ngày càng được nâng cao hơn cả về đời sống vật chất cũng như tinh thần".

Tham dự buổi lễ, đại diện cho 7,8 triệu người khuyết tật Việt Nam, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội người mù Việt Nam, nhấn mạnh với mục tiêu chung là đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của người mù, Hội quyết tâm phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, giúp đời sống người khuyết tật được ngày càng cải thiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác