Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến Pháp 2013 trong xã hội

(VOV5) - Ngày 14/4, tại thành phố Nha Trang, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến Pháp năm 2013, cho hơn 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào.


Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến Pháp 2013 trong xã hội - ảnh 1



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nêu bật ý nghĩa, giá trị của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, góp phần chuyển tải nội dung Hiến Pháp vào đời sống xã hội; gắn liền tuyên truyền Hiến pháp với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ngoài việc phổ biến các nội dung cơ bản Hiến Pháp 2013, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Chuyên gia cao cấp của Quốc Hội, Thường trực Ban sửa đổi Hiến Pháp giới thiệu, phân tích những điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến Pháp 2013. Trong đó, Hiến Pháp 2013 đề cao một cách nhất quán, xuyên suốt quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xây dựng một cách đầy đủ, thống nhất và phù hợp với các công ước quốc tế./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác