Nguời dân hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2013

(VOV5) - Cùng với cộng đồng Quốc tế, người dân ở 50 tỉnh thành trong cả nước cùng tham gia sự kiện “Giờ Trái đất 2013”được tổ chức vào tối 23/3 với mục tiêu tạo chuyển biến trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu toàn cầu của mỗi người dân và cộng đồng.  

Nguời dân hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2013 - ảnh 1
Giờ Trái đất ngày càng trở thành một chiến dịch thu hút đông đảo mọi người tham gia (Ảnh: internet)

Với thông điệp “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, sự kiện Giờ trái đất năm nay được người dân Hà Nội hưởng ứng nhiệt tình. Ông Nguyễn Thế Sơn ở phố Hàng Khoai, Hà Nội chia sẻ: “Tôi biết Giờ trái đất thông qua ti vi, Đài tiếng nói Việt Nam và loa phát thanh của phường. Theo tôi cả thế giới ủng hộ chương trình này thì nước ta cũng nên ủng hộ Giờ trái đất. Mỗi nhà tắt đi một hai bóng điện, tắt đi một hai thiết bị không cần thiết thì ở cả thế giới năng lượng điện sẽ không mất, góp phần sản sinh ra nhiều thứ của cải khác. Mà bình thường cũng nên tiết kiệm điện chứ không phải cứ đợi đến Giờ trái đất mới tiết kiệm”.


Cùng với người dân Hà Nội, người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhiệt tình tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2013. Hàng nghìn bạn trẻ đã tập trung về Nhà văn hóa Thanh niên thành phố để tham gia các hoạt động: thi hoạt náo, lấy dấu vân tay cam kết tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, chiêm ngưỡng “Bức tranh chai nhựa” làm từ hơn 2.000 chai nhựa đã qua sử dụng và cùng nhau đếm ngược thời gian chờ đón sự kiện chính. Chị Nguyễn Thanh Ngân, Quản lý ban điều phối chương trình Giờ Trái Đất của thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Từ 19 giờ bắt đầu sự kiện trên sân khấu chính với sự tham gia của các ca sĩ là đại sứ chính của chiến dịch. Đến thời điểm 20h30 thì có một bài nhảy Plashmod tập thể với sự tham gia của hơn 200 bạn tình nguyện viên cầm đèn led xếp hình 60+”.


Nguời dân hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2013 - ảnh 2
Những ngọn nến từ đèn LED thắp sáng trong Giờ Trái đất (Ảnh: internet)


Sáng 23/3, tại thành phố Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Giờ Trái đất, với sự tham gia của 2 nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Sau lễ mít tinh, khoảng 400 người tham gia đạp xe diễu hành quanh các trục đường chính của thành phố cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền về chương trình Giờ Trái đất năm 2013.



Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trực bảo vệ nghiêm túc hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2013. Bên cạnh đó, Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương trên địa bàn thành phố tuyên truyền việc thực hiện tiết kiệm điện và Giờ Trái đất trước ngày 23/3.


Nguời dân hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2013 - ảnh 3
Giờ trái đất tại phố cổ Hội An luôn lung linh đầy sắc màu (Ảnh: internet)


Trước đó, chiều 22/3, tại Hội An, đông đảo người dân, du khách cùng cán bộ, công nhân viên các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tham gia hoạt động “Một giờ vì Hội An sạch hơn”. Mọi người cùng tổng vệ sinh môi trường. Ngoài ra, hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền cũng được phát ra trong dịp này nhằm kêu gọi người dân, doanh nghiệp, du khách cùng tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại Hội An với chủ đề “Liên kết mọi người cùng bảo vệ hành tinh”.



Từ ngày 18 - 24/3, các Công ty Điện lực đóng trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và 4 tỉnh Tây Nguyên đã đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện và sự kiện Giờ Trái đất”. Tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Công ty Điện lực Đắk Nông đã chủ động phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng; phát 16.000 tờ rơi tiết kiệm điện cho khách hàng. Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cũng đã có văn bản cho các huyện, Thành phố, các cơ quan truyền thông cùng Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng kêu gọi cộng đồng tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất góp phần tiết kiệm điện trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác