Nhiều dư địa phát triển nông nghiệp Việt Nam trong năm 2020

(VOV5) - Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp các doanh nghiệp đã tập trung cùng với bà con nông dân trở thành lực lượng “hạt nhân” trong chuỗi sản xuất.

Qua hơn 30 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thu hút hơn 750 nghìn doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp các doanh nghiệp đã tập trung cùng với bà con nông dân trở thành lực lượng “hạt nhân” trong chuỗi sản xuất, cũng như làm nòng cốt trong quá trình tái cơ cấu.

Nhiều dư địa phát triển nông nghiệp Việt Nam trong năm 2020 - ảnh 1

Ảnh minh họa: dangcongsan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng việc các doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ cho thấy khu vực nông nghiệp còn nhiều tiềm năng và lợi thế: “Dư địa lớn vì tổng thương mại toàn cầu về thực phẩm vào khoảng hơn 2 nghìn tỷ USD, trong đó giá trị có được từ khâu chế biến thương mại còn rất nhiều. Hơn 40 tỷ USD xuất khẩu hiện nay chủ yếu là xuất khẩu thô.

Do đó, nếu như làm tốt khâu chế biến, làm tốt sản xuất chuỗi giá trị thì giá trị từ khu vực nông nghiệp còn rất lớn. Cà phê hiện nay 1 năm xuất khẩu tới 3,5 tỷ USD nhưng khâu chế biến chỉ chiếm 11%, còn 89% còn lại đó là “dư địa”. Nếu làm tốt chuỗi, tập trung chế biến, tổ chức thương mại thật tốt đúng theo thiết chế hạ tầng của bối cảnh hiện nay chắc chắn sẽ tìm ra “dư địa” ở đó”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác