Tận dụng cơ hội từ hội nhập để phát triển doanh nghiệp

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Đoàn khối doanh nghiệp trung ương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị với chủ đề “Các Hiệp định thương mại thế hệ mới và hành động của tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương”.  


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cho rằng: Khi thực hiện các FTA thế hệ mới, mức độ cam kết của chúng ta sẽ sâu rộng về thương mại, dịch vụ, đầu tư. Đồng thời, cũng đòi hỏi Việt Nam có cam kết sâu rộng hơn về những nội dung phi truyền thống như: lao động, môi trường, thương mại điện tử, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Để hội nhập thành công, các doanh nghiệp cần thực hiện quá trình tái cơ cấu lại hoạt động của mình. Ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: Để hội nhập doanh nghiệp chúng ta cần phải có quyết tâm cao trong việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp, chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Tái cấu trúc về vốn, về lao động, về khoa học công nghệ, năng lực quản trị kể cả quản trị rủi ro. Đo đó Khối các doanh nghiệp Trung ương cần phải tái cấu trúc quyết liệt hơn để có điều kiện tiếp nhận các cơ hội do các hiệp định mang lại.

Tận dụng cơ hội từ hội nhập để phát triển doanh nghiệp - ảnh 1
Các cơ sở Đoàn trực thuộc ký cam kết các nội dung phối hợp hành động của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Hiện Việt Nam đã tham gia 8 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang tiếp tục đàm phán 7 Hiệp định thương mại nữa trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác