Tưng bừng đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014 trên mọi miền đất nước

(VOV5) - Đêm 30/1, người dân Hà Nội đón giao thừa với màn pháo hoa rực rỡ, với bao mong ước, hy vọng vào một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công mới. Đúng 0 giờ, thời khắc thiêng liêng của đất trời và của lòng người, pháo hoa bắn lên rực rỡ, hàng vạn người hò reo hân hoan chào đón Tết cổ truyền dân tộc.

Trong không khí Xuân mới, anh Ngô Ngọc Điển, người dân quận Ba Đình mong muốn: Theo truyền thống của người Việt đều muốn khởi đầu năm mới ai cũng dồi dào sức khỏe sau đó là gia đình hạnh phúc an lành và nhiều may mắn. Sang năm mới tôi mong muốn là nền kinh tế phát triển hơn để cuộc sống của nhân dân khởi sắc và sôi động hơn năm cũ.


Tưng bừng đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014 trên mọi miền đất nước - ảnh 1


Đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người trong đêm giao thừa. Ảnh: Thiên Chương/vnexpress.net


Ở miền Trung, thành phố Huế tổ chức đêm giao thừa tại Quảng trường Ngọ Môn, bên dòng sông Hương - Huế, thu hút hàng vạn người. Màn "Nhã nhạc Huế" và múa hát về chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân" mở đầu cho chương trình nghệ thuật kéo dài từ 20h45 cho đến thời khắc giao thừa đón năm mới, mang đến không khí hết sức rộn ràng, náo nức của mùa xuân.

Trong dịp Tết Giáp Ngọ, thành phố Đà Nẵng có 28 hoạt động văn hóa, văn nghệ cấp thành phố. Vào đúng 0 giờ, thời khắc thiêng liêng nhất, bầu trời Đà Nẵng rực rỡ bởi hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao được bắn lên trong 15 phút, mang đến một không khí rộn rã khi Tết đến, Xuân về.

Trong khi đó, đêm 30/1 là một đêm không ngủ của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 0 giờ, trong tiếng hò reo, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh rực sáng khi 6 điểm bắn pháo hoa, pháo bông đồng loạt công diễn, đón chào mùa xuân mới Giáp Ngọ 2014. Bà Trần Thị Thanh Thủy, người dân ở quận 5 đón giao thừa ở đường hoa Nguyễn Huệ, bày tỏ: Ngày tết mà có một điểm tham quan thế này thì vui lắm, du khách quốc tế cũng thấy rất thú vị. Tôi thấy thành phố thời gian qua thay đổi nhiều, đường sá cũng được xây mới, nhiều nhà cao tầng mới mọc lên. Bước qua năm mới thì mong là mọi người đều bình an, thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn.


Các tỉnh miền núi Tây Bắc đón giao thừa trong không khí rộn ràng, vui tươi. Đặc biệt, các tỉnh Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu năm nay tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều điểm, trong đó tại nhiều huyện vùng cao đồng bào các dân tộc đã được xem pháo hoa.

Còn tại đất mũi Cà Mau, hoa, đèn, cờ, khẩu hiệu, băng rôn tràn ngập mọi nẻo đường. Tết năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương cho các huyện tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ nhu cầu của người dân khắp nơi trong tỉnh nhưng trên tinh thần xã hội hóa kinh phí, không được sử dụng ngân sách. Vì vậy, 8/9 huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác