Việt Nam chính thức thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN

(VOV5) – Đây là công cụ chính của các cơ quan Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế cũng như sớm kết nối Cơ chế Một cửa ASEAN.

Việt Nam chính thức thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Tổng cụ Hải quan đã thực hiện tốt cơ chế Một cửa quốc gia (Ảnh: Nhật Bắc)

Sáng 8/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ công bố thực hiện Cơ chế Một cửa Quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế Một cửa ASEAN.

Cùng với tích cực triển khai cơ chế Một cửa Quốc gia, Việt Nam đã hoàn thành rà soát pháp lý và nội luật hóa các quy định để triển khai Cơ chế Một cửa ASEAN và là một trong 7 thành viên ASEAN công bố đã triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia theo đúng cam kết. Việt Nam hôm nay cũng chính thức kết nối kỹ thuật Cơ chế Một cửa ASEAN với Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và sẵn sàng cho việc kết nối Cơ chế Một cửa ASEAN vào cuối năm nay. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định: Sự tham gia của Việt Nam là một sự cổ vũ lớn lao cho các nước thành viên ASEAN khác tham gia kết nối trực tiếp với Cơ chế Một cửa ASEAN. Đồng thời đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hiệu lực. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: “Cơ chế Một cửa Quốc gia và Cơ chế Một cửa ASEAN là một giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư; khẳng định quyết tâm, tích cực, chủ động của Việt Nam trong thực hiện các cam kết cùng các nước trong khu vực hiện thực hóa việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015”.

Cơ chế Một cửa Quốc gia kết nối với các bộ: Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải. Theo đó, thủ tục hải quan được thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên toàn quốc dựa trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS gắn với Cổng thanh toán điện tử đối với thuế áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, lệ phí làm thủ tục hải quan. Hầu hết bộ hồ sơ do doanh nghiệp sẽ được đơn giản hóa và điện tử tử hóa, góp phần giảm thời gian và chi phí cho chuẩn bị chứng từ, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác