Việt Nam có những quy định đối với việc trẻ em được cho làm con nuôi

(VOV5) - Chiều 21/02, tại Nhà khách Chính phủ, diễn ra buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam.


Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam liên quan tới việc một Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đang ở thăm Việt Nam cho biết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tới đây sẽ đạt thỏa thuận về việc ký Hiệp định cho và nhận con nuôi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị cho biết: “Trên tinh thần nhân đạo nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, luật pháp Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về quy trình, thủ tục đối với việc trẻ em được cho làm con nuôi người nước ngoài. Trong thực tế, nhiều năm qua, Việt Nam đã hợp tác tốt với nhiều nước trong lĩnh vực này. Liên quan đến vấn đề này, hiện hai bên đang tiếp tục xem xét.”


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ dự phiên họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc và Hội nghị giải trừ quân bị diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, trong các ngày 25 – 27/02. Tại phiên họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh sẽ có bài phát biểu quan trọng về quan điểm của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền./.

Phản hồi

Các tin/bài khác