Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các chiến sĩ cựu tù Côn Đảo

(VOV5)- Nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), ngày 26/4, tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và 4 cá nhân là chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các chiến sĩ cựu tù Côn Đảo  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể và cá nhân 4 chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo

Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể và cá nhân chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong cuộc chiến tại nhà tù Côn Đảo, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các chiến sĩ cựu tù Côn Đảo  - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các cựu tù cách mạng nhà tù Côn Đảo tại buổi lễ. 

Thay mặt cho 350 cựu tù chính trị Côn Đảo của 35 tỉnh thành phố đại diện  trong cả nước tham dự, ông Trịnh Văn Lâu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảo ủy Côn Đảo, nhấn mạnh các cựu tù Côn Đảo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, và mong muốn nhân dân cả nước cùng chung tay xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác