Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

(VOV5) - Phật giáo Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1
Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: qtv.vn)


Tối qua (19/01), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (21/01/2005 - 21/01/2015). 


Trải qua 10 năm phát triển và hội nhập, Phật giáo Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và Trung ương Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.


Trước đó, cùng ngày, tại thành phố Uông Bí, diễn ra tọa đàm với chủ đề "Phật Giáo Quảng Ninh 10 năm phát triển và hội nhập", hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Tham luận của các đại biểu tại tọa đàm tập trung làm rõ vai trò, vị thế của Phật giáo Quảng Ninh trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; đồng thời chỉ ra những thành tựu, khó khăn trong 10 năm qua và những bài học kinh nghiệm để phong trào Phật giáo Quảng Ninh phát triển hơn nữa, phù hợp với xu thế chung của thời đại./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác