Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 9

(VOV5) - Hôm qua (16/01), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Shri R. K. Mathur đồng chủ trì Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 9.


Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 9 - ảnh 1

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval  tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.


Hai bên tập trung trao đổi tình hình quốc tế, khu vực; cho rằng mọi tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực, cùng nhau triển khai có hiệu quả sáng kiến hành động mìn nhân đạo mà Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thông báo vào quý II/2015, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm công nghệ thông tin và ngoại ngữ tin học thuộc trường Đại học Thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây là kết quả của sự giúp đỡ giai đoạn 1 mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Về phía Ấn Độ,        

Thứ trưởng Shri R. K. Mathur khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách “hành động hướng Đông” của Ấn Độ, cam kết thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam tương xứng với tiềm năng của hai nước. Ông Shri R. K. Mathur khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong quá trình Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.



Nhân dịp này, cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh gặp Cố vấn an ninh quốc gia Cộng hòa Ấn Độ Ajit Dovan. Ông Ajit Dovan nhấn mạnh Ấn Độ coi quan hệ với Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt; khẳng định sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển. 

Phản hồi

Các tin/bài khác