Giải trình trước Ủy ban Pháp luật về việc thi hành luật, pháp lệnh

(VOV5) - Sáng 24/12, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Theo báo cáo của Chính phủ, từ khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có hiệu lực đến nay, các văn bản quy định chi tiết được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản được đẩy nhanh hơn, giảm bớt số lượng văn bản phải ban hành. Tuy nhiên, tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa giải quyết triệt để.

Giải trình trước Ủy ban Pháp luật về việc thi hành luật, pháp lệnh - ảnh 1
Phiên giải trình tại Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về tình hình vi phạm giao thông vào 24/4/2012. - Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại phiên giải trình, đại diện các bộ, ngành cũng làm rõ trách nhiệm liên quan đến những vấn đề còn tồn tại trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; quan điểm của Chính phủ về việc ban hành một số văn bản gần đây như quy định xe chính chủ, quy định thu phí bảo trì đường bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng báo cáo thêm về chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác pháp chế. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời về tính pháp lý trong việc ban hành Quyết định cho phép sản xuất kinh doanh vàng miếng.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác