Hải quân nhân dân Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu

(VOV5) - Hôm nay (05/08), Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sức mạnh chính trị-tinh thần toàn dân tộc, chiến thắng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước mọi thế lực thù địch.

Trả lời phóng viên Đài TNVN, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân, cho biết trong quá trình hình thành và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, vừa là đội quân lao động sản xuất. Lực lượng Hải quân luôn phát huy cao vai trò tiên phong, đảm bảo an ninh, làm chỗ dựa cho ngư dân và các lực lượng kinh tế khác. Cùng với đó, Quân chủng cũng triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế biển, với cách làm mới, đem lại hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống bộ đội, đồng thời làm lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc, giúp đỡ, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển, vừa khẳng định chủ quyền, vừa tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải quân nhân dân Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu - ảnh 1
Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng với mọi tình huống

Trong công tác đối ngoại, Hải quân nhân dân Việt Nam tích cực tăng cường hợp tác với Hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới để tạo cơ chế hợp tác đa phương, thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, chia sẽ những vấn đề cùng quan tâm và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, cũng như khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật cho biết trong thời gian tới, Hải quân nhân dân Việt Nam xác định tiếp tục xây dựng quân chủng hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc. Cùng với đó, Quân chủng tiếp tục phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển nhằm quản lý chặt chẽ các vùng biển, đảo của Tổ quốc và tăng cường hỗ trợ các hoạt động của nhân dân làm ăn trên biển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và phát triển HQND Việt Nam chính quy, hiện đại thúc đẩy các hoạt động đối ngoại trên hướng biển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác