Hội nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 5

(VOV5) - Sáng 27/11, hội nghị những người đứng đầu cơ quan Kiểm toán Nhà nước của 3 nước Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 5 với chủ đề "Quản lý chất lượng kiểm toán”  khai mạc tại thủ đô PhnomPenh của Campuchia, với mục tiêu tăng cường hơn nữa hợp tác nghiệp vụ giữa cơ quan Kiểm toán Nhà nước của 3 nước. Đoàn Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Trưởng đoàn.

Hội nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Campuchia-Lào lần thứ 5  - ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Tại Hội nghị, những người đứng đầu cơ quan kiểm toán của 3 nước đã trình bày về tình hình hoạt động kiểm toán của nước mình, những thuận lợi và thách thức trong thời gian tới. Các đại biểu cùng nhất trí cho rằng quản lý chất lượng kiểm toán là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Kiểm toán Nhà nước, là mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, hướng tới một nền tài chính minh bạch, công khai, hiệu quả và phát triển bền vững. Các bên chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giúp Chính phủ hoạch định và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế đã đề ra và bàn biện pháp tăng cường sự hợp tác nghiệp vụ giữa cơ quan kiểm toán ba nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác