Hội nghị Phòng chống ma túy quốc tế khu vực Viễn Đông

(VOV5) - Sáng 5/12, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị phòng chống ma túy quốc tế khu vực Viễn Đông. Tham dự hội nghị có 18 quốc gia, vùng lãnh thổ và một số đại biểu là quan sát viên quốc tế của Cảnh sát Liên bang Ôxtrâylia.


Hội nghị Phòng chống ma túy quốc tế khu vực Viễn Đông - ảnh 1
Đại biểu các nước tham dự Hội nghị (Ảnh: internet)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam, Chủ tịch nhóm công tác khu vực Viễn Đông, cho biết Việt Nam là quốc gia nằm ở khu vực có các trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn trên thế giới, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động buôn bán ma túy, vì vậy các hoạt động tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp. Năm 2012, Việt Nam phát hiện gần 20 ngàn vụ, bắt giữ 30 ngàn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 390 kg heroin, cùng hàng chục kg thuốc phiện ma túy tổng hợp…


Trung tướng Phan Văn Vĩnh nêu rõ: “Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cảnh sát Việt Nam nói chung và cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy nói riêng có cơ hội được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với cảnh sát các nước trong đó có các nước khu vực Viễn Đông. Tôi hy vọng  lần này, đại diện các cơ quan phòng chống ma túy 18 nước khu vực Viễn Đông cùng nhau chia sẻ và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.”


Tại hội nghị lần này, các quốc gia thành viên trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy khu vực; đề xuất chương trình kế hoạch hợp tác giữa các nước, vùng lãnh thổ về phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác