Hội thảo khoa học về giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học về giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô khu giải phóng, nơi Trung ương Đảng, Bác Hồ đã ở và làm việc, lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thành công. Với vị thế là Thủ đô kháng chiến, Tuyên Quang được chọn là nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (11-19/2/1951). (Ảnh tư liệu)

(VOV) -  Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang (02.4.1947- 02.4.2012) để lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sáng 02/4, tại tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1954. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề lớn như: bối cảnh, nội dung, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan tới lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang; giai đoạn tiền khởi nghĩa trước cách mạng tháng 8 năm 1945; vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang, giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1947-1954. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 32 di tích lịch sử, lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học nhằm làm rõ tư tưởng, chiến lược của Trung ương Đảng cộng sản HCM về xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng an toàn khu trung ương trong kháng chiến và địa điểm, thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làm việc tại Tuyên Quang cũng như các sự kiện, quyết định quan trọng nhất của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang./.

Phản hồi

Các tin/bài khác