Hội thảo “Luật trưng cầu ý dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”


(VOV5) - “Luật trưng cầu ý dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức ngày 4/6 tại Hà Nội. Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức để phục vụ cho việc xây dựng Luật trưng cầu ý dân do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì biên soạn. Trưng cầu ý dân là một chế định xã hội có cùng tính chất với điều tra dư luận xã hội nhưng ở mức độ cao hơn đã và đang được nhiều nước sử dụng như là một phương thức hữu hiệu trong hoạt động quản lý, điều hành đất nước. Các ý kiến tại hội thảo tập trung làm rõ bản chất, nội dung và yêu cầu của trưng cầu ý dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về trưng cầu ý dân; Các hình thức dân chủ và trưng cầu ý dân; Vai trò của Quốc hội trong trưng cầu ý dân; Bầu cử, trưng cầu ý dân và lấy ý kiến nhân dân... 


Hội thảo “Luật trưng cầu ý dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” - ảnh 1



Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, nêu rõ: “Trưng cầu ý dân là một phạm trù có tính lịch sử, xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của dân chủ. Trưng cầu ý dân là một giá trị do nhân dân sáng tạo ra trong quá trình tổ chức, thực thi quyền lực nhà nước, xây dựng, thực hiện pháp luật và tiến hành các quá trình dân chủ đời sống xã hội. Trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Trung cầu ý dân là một giá trị của văn hóa chính trị, pháp lý và dân chủ. ” Cũng theo các đại biểu việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân sẽ tạo thêm những cơ sở pháp lý mới để hiện thực hóa chế định dân chủ trực tiếp, mở rộng dân chủ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác