Hội thảo tham vấn Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

(VOV5) - Các hoạt động an sinh xã hội và các dịch vụ công được triển khai khắp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Ngày 10/6, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo tham vấn Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.


Hội thảo tham vấn Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN


 Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã đầu tư nguồn lực đáng kể cho việc thực hiện các chính sách dân tộc. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu sẽ được phát triển, cơ sở hạ tầng được tăng cường. Các hoạt động an sinh xã hội và các dịch vụ công được triển khai khắp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cho rằng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên tập trung vào việc tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi tư duy; hỗ trợ về nhà ở, đất ở, điện, nước sinh hoạt; tăng nguồn vốn vay từ các ngân hàng chính sách.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác