Khởi hành chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn”

(VOV5) - Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” chính thức khởi hành hôm qua (01/11), tại Bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Tập đoàn truyền thông văn hóa Hàn Quốc (MBC) tổ chức, nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2012.

Khởi hành chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn” - ảnh 1
18 vận động viên Việt Nam và Hàn Quốc tham gia cuộc đồng hành

Tham gia chương trình có 18 người Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam, diễu hành bằng xe đạp dọc Quốc lộ 1A đi qua 18 tỉnh, thành phố, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh và điểm đến là Thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cho biết:   “Nạn nhân chất độc da cam mặc dù sức khỏe không tốt lắm nhưng họ vẫn tham gia chương trình này với lòng quyết tâm cao, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống bằng sức của mình. Cuộc hành trình ngoài mục đích vận động nhân dân Việt Nam và thế giới ủng hộ cho nạn nhân da cam trong cuộc sống hàng ngày và chữa trị bệnh tật thì mục đích thứ hai là tạo nên sự đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.”

 

Phản hồi

Các tin/bài khác