Không khí làm việc những ngày giáp Tết tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

(VOV5) - Những ngày giáp Tết, không khí làm việc ở Trung tâm điều khiển Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn diễn ra bình thường. Toàn bộ đội ngũ kỹ sư làm việc tại đây đều là người Việt Nam. Năm ngoái, công tác vận hành chủ yếu do chuyên gia người nước ngoài đảm  nhận.

Không khí làm việc những ngày giáp Tết tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất  - ảnh 1

Điều này  cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc nắm bắt công nghệ tiên tiến về lọc hóa dầu. Kỹ sư Phạm Văn Hoàng, quê ở tỉnh Bắc Giang làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được 5 năm bộc bạch: “Tết năm nay em ở lại trực Tết. Mặc dù xa quê rất nhớ gia đình nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo nhà máy thì chúng em cảm thấy cái Tết rất đầm ấm. Ở đây, anh em vận hành ở  lại rất đông. Công việc của mình phải luôn luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu”.

Theo ông Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa Dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết, ngay từ đầu năm 2013, công ty đã đưa ra khẩu hiệu là năm của an toàn, kỷ cương và  hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, mọi thành viên Công ty đều cam kết thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao.

Phản hồi

Các tin/bài khác