Kỷ niệm 70 năm CM Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao tại các nước

(VOV5) - Chiều 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao cách mạng Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015).

Tham dự có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bộ phận thương vụ, cùng với thế hệ cán bộ đối ngoại trong tương lai là các lưu học sinh Việt Nam hiện đang theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Victoria Wellington. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng điểm lại các mốc chính trong lịch sử 70 năm xây dựng, phát triển của ngành Ngoại giao Việt Nam. Đến nay, với những nỗ lực tích cực của ngành Ngoại giao nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185/193 nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 25 nước, bao gồm tất cả các nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ; có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với khoảng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Kỷ niệm 70 năm CM Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao tại các nước - ảnh 1
Các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Sáng 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã điểm lại quá trình thành lập và phát triển của ngành Ngoại giao Việt Nam kể từ khi ra đời vào ngày 28/8/1945. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã khai trương “Góc truyền thống”, tôn vinh các Đại sứ đã công tác nhiệm kỳ tại Ấn Độ cũng như ghi nhớ dấu mốc thời gian thành lập của Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán như phòng Tùy viên, phòng Thương mại, cơ quan Thường trú TTXVN, văn phòng Khoa học - Công nghệ.

Cũng trong ngày 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/9/1945-28/9/2015).

Kỷ niệm 70 năm CM Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao tại các nước - ảnh 2
Đông đảo khách tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)


Tối 27/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 tại khách sạn Marriot, Kuala Lumpur. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong cho biết kiên định chính sách độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, mở cửa, đa dạng hóa và đa phương hóa, Việt Nam đã chủ động hội nhập khu vực và quốc tế và trở thành bạn bè và đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng toàn cầu. Đại sứ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc cũng tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).

Trước đó, ngày 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cũng tổ chức lễ kỷ niệm 70 ngày truyền thống của ngành Ngoại giao Việt Nam, 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác