Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Tăng Bạt Hổ, Bình Định


(VOV5) - Lễ khánh thành và đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Tăng Bạt Hổ diễn ra sáng 17/09, tại làng Ân Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Tăng Bạt Hổ, Bình Định - ảnh 1
(Ảnh: Hoaian.binhdinh.gov.vn)



Đây là công trình để tri ân, ghi nhận sự cống hiến lớn lao của chí sỹ yêu nước Tăng Bạt Hổ trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp xâm lược. Khuôn viên Đền thờ Tăng Bạt Hổ được mở rộng và nâng cấp trên diện tích 5.300m2, với nguồn kinh phí 5 tỷ đồng. Nhà Chí sỹ Tăng Bạt Hổ (1858-1906), xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, lớn lên ông tham gia chiến đấu chống Pháp trong quân đội triều đình nhà Nguyễn, từng tham gia phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du và bôn ba nhiều nơi để tìm đường cứu nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác