Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

(VOV5) - Lễ kỷ niệm diễn ra sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm - Tổng Giám đốc Tân Cảng Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Xuân)



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định  Tân Cảng Sài gòn là một mô hình thành công trong thực hiện các nghị quyết của Đảng về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tin tưởng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục đi tiên phong trong lĩnh vực khai thác cảng, nhất là cảng container và giữ vững vị trí là nhà khai thác cảng hàng đầu của Việt Nam, có thứ hạng cao trong khu vực và thế giới.


Sau 25 năm, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn mở rộng khai thác 14 cảng, 2 cảng nội địa tại 11 tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm với tổng giá trị tài sản ước tính trên 30.000 tỷ đồng, trong đó Tân Cảng – Cát Lái nằm trong nhóm 34 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới. Tân Cảng Sài Gòn hiện chiếm gần 85% thị phần container xuất nhập khẩu phía Nam, gần 50% thị phần cả nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác