Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình

(VOV5) -Tỉnh Quảng Bình cần chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Sáng 1/7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (1/7/1989 - 1/7/2019), 70 năm Ngày “Quảng Bình quật khởi” (15/7/1949-15/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Quảng Bình.-Ảnh ND 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Quảng Bình cần chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Bên cạnh đó là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác