Mít tinh kỷ niệm truyền thống Liên minh chiến đấu Lào - Việt

(VOV5) - Sáng 12/12/2012, tại Bản Đông, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào, diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu, quan hệ đặc biệt và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.

 Mít tinh kỷ niệm truyền thống Liên minh chiến đấu Lào - Việt - ảnh 1

Lễ mít tinh nhằm ôn lại truyền thống đoàn kết, liên minh chiến đấu, tình cảm thắm thiết, thủy chung, trong sáng của dân tộc Việt Nam và Lào, mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa quốc tế vô sản; góp phần tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, tiếp tục vun đắp tình hữu nghi hai nước ngày càng xanh tươi, bền vững hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban bí thư, Trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào – Việt Nam, nêu rõ:  “Mặc dù tình hình thế giới và khu vực đã và đang thay đổi, nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào  không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, nhân dân Việt Nam trước sau như một, nguyện quyết tâm cùng với nhân dân các dân tộc Lào anh em gìn giữ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ thủy chung trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và truyền lại cho các thế hệ mai sau.”

Phản hồi

Các tin/bài khác