Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ thu hút khoảng 7 triệu người

(VOV5) - Trong ngày 20/3, Ngày chạy Olympic được tổ chức tại Km số 0 Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) với quy mô hơn 2.000 người.


Hưởng ứng ngày Ngày chạy Olympic quốc tế (23/6) và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao (27/3/1946- 27/3/2016), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” diễn ra trong thời gian từ 15-27/3/2016 tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc.


Thực hiện kế hoạch 2016, tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể với nội dung, quy mô, và nhiều hình thức phong phú. Theo đó, đại đa số địa phương tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 26/3, có một số địa phương tổ chức sớm hơn (vào ngày 19 và 20/3).


Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ thu hút khoảng 7 triệu người  - ảnh 1
Ảnh: vietnamnet.vn


Năm nay, Tổng cục Thể dục Thể thao chọn 4 địa phương tổ chức điểm là Cao Bằng, Nghệ An, Lý Sơn và Cà Mau. Theo đó, trong ngày 20/3, Ngày chạy Olympic được tổ chức tại Km số 0 Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) với quy mô hơn 2.000 người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân sẽ tham gia ngày hội vì sức khỏe toàn dân với quy mô lớn. Tại tỉnh Nghệ An tổ chức giải Việt dã tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh). Tại tỉnh Quảng Ngãi, huyện Đảo Lý Sơn với 1.000 người đăng ký tham dự. Sáng 27/3, tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Ngày chạy Olympic quy mô lớn với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang. Đây là địa phương cuối cùng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Theo dự tính của Ban chỉ đạo, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay sẽ thu hút khoảng 7 triệu người tham gia và sẽ tạo ra một không khí sôi động chưa từng có trên toàn quốc, vì thế sẽ càng mang lại nhiều ý nghĩa to lớn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác