Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di vản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VOV5) - Tỉnh Bắc Ninh tối 16/3 tổ chức lễ đón nhận Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là Di vản văn hoá phi vật thể quốc gia và chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” 2013.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di vản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 1
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (Ảnh: internet)


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm văn hiến của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị chính quyền và nhân dân Bắc Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về di sản; tôn vinh, động viên, khuyến khích kịp thời các nghệ nhân, người tâm huyết với di sản chú trọng hơn nữa với công tác truyền và dạy nghề; quan tâm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều kiện cho cộng đồng quan họ giao lưu với các địa phương, gắn du lịch với khai thác giá trị di sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.


Chương trình nghệ thuật "Về miền Quan họ" là tổng hòa các tiết mục ca, múa, nhạc, hướng tới các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể./.

Phản hồi

Các tin/bài khác