Ngư dân Việt Nam phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

(VOV5) - Ngư dân các tỉnh miền Trung ngày 5/5 kịch liệt phản đối việc làm sai trái của Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào định vị khoan tại vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

 

Ngư dân Việt Nam phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc - ảnh 1
Dàn khoan HD-981 của Trung Quốc trên Biển Đông, tháng 5.2012 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngư dân Phạm Văn Thạch, tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng: Tàu tôi chạy từ Lý Sơn lên Hoàng Sa thì phải đi ngang qua chỗ giàn khoan của Trung Quốc. Đây là vùng biển của mình đi làm thường xuyên đi làm, mình bám biển mình phải đi ngang qua đó. Đây là những việc phi pháp xâm phạm đất nước Việt Nam.


Còn ngư dân Nguyễn Đình Văn, tỉnh Quảng Ngãi, bày tỏ: Nếu mà làm vậy là gần đảo Lý Sơn, vùng biển Việt Nam. Sao lại đặt vậy, dứt khoát là không được rồi. Ngư dân chúng tôi phản đối việc làm của Trung Quốc. 



Bà con ngư dân miền Trung vẫn kiên quyết bám biển Hoàng Sa, vùng biển truyền thống bao đời nay của cha ông mình.

Phản hồi

Các tin/bài khác