Phát huy vai trò của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) - Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 75 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, ngày 10/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi thư chúc mừng đến Ban Trị sự các cấp, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Bức thư có đoạn viết: “Kể từ khi khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, với tôn chỉ “Học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành”, Phật giáo Hòa Hảo đã nêu cao chính pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa của dân tộc. Từ ngày nước nhà được độc lập, thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, đã tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước. Nhiều thành quả đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân ghi nhận.”

Phát huy vai trò của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1
Tín đồ dự Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sẽ ngày càng đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hỏa và chương trình đạo sự nhiệm kỳ IV; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đó có chính sách pháp luật về sinh hoạt tôn giáo, xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc ở từng khu dân cư và từng gia đình, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác