Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Anh từ các kênh đa phương, các quỹ viện trợ phát triển quốc tế.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp cựu Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Tony Blair đang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ireland - Ảnh: VGP


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Anh từ các kênh đa phương, các quỹ viện trợ phát triển quốc tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, giáo dục và đào tạo. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả những chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong thời gian qua đã đóng góp thiết thực vào việc phát huy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác của Văn phòng TBA (Tony Blair Asscociates) với các cơ quan đối tác Việt Nam. Cựu Thủ tướng Tony Blair mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để việc triển khai hợp tác, hỗ trợ các lĩnh vực hợp tác này mạnh mẽ hơn nữa.

Cùng ngày 19/10, Thống đốc Ngân hàng  Nhà nước Nguyễn Văn Bình tiếp cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ailen Tony Blair nhân chuyến làm việc của ông tại Việt Nam với tư cách Chủ tịch Văn phòng Tony Blair. Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò của Cựu Thủ tướng Tony Blair và Văn phòng mang tên ông đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đặc biệt, Văn phòng Tony Blair hưởng ứng tích cực lời mời của Ngân hàng Nhà nước tham gia và có bài tham luận tại Hội thảo về chủ đề “Việt Nam trở thành một trung tâm chế tạo, chế biến mới của thế giới sau 2015” được tổ chức ngày 24/10 tới. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về chia sẻ kinh nghiệm, cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ tư vấn phát triển thị trường tài chính.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác