Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc tiếp tục hỗ trợ trẻ khuyết tật Việt Nam

(VOV5)- Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng nay, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF) Anthony Lake  và Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Australia Peter Baxter, đến thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Trẻ em bất hạnh ở xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.


Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc tiếp tục hỗ trợ trẻ khuyết tật Việt Nam - ảnh 1
Ông Anthony Lake và đoàn đến thăm các em nhỏ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng 

Tại đây, Đoàn đã giao lưu văn hoá, văn nghệ, tặng quà cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố. Ông Anthony Lake, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ khuyết tật ở thành phố Đà Nẵng.

 

Những năm qua, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc đã hỗ trợ gần 330.000 đô la Mỹ để xây dựng Trung tâm, mua sắm các trang thiết bị nuôi dạy gần 100 nạn nhân chất độc da cam/dioxn tại xã Hoà Nhơn./.

Phản hồi

Các tin/bài khác