Tăng cường đổi mới tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại

(VOV5) -  Các đại biểu cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng triển khai hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng và triển khai các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia với quy mô lớn cả ở trong và ngoài nước.



Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và triển khai nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Tăng cường đổi mới tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại - ảnh 1
Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ Phạm Văn Linh. Ảnh: vietnamnet.vn


Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng triển khai hoạt động thông tin đối ngoại; xây dựng và triển khai các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia với quy mô lớn cả ở trong và ngoài nước; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, nhất là xung quanh vấn để Biển Đông, dân tộc tôn giáo…

Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, nhấn mạnh: “Bối cảnh hiện nay đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình mới đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại phải tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác